Bên bờ hạnh phúc

Sáng 28/2, thị xã Bình Minh và các huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Bình Tân đã tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

* Tại thị xã Bình Minh, Thiếu tướng Lê Quý Đạm, Phó Tư lệnh Quân khu 9, ông Phạm Văn Lực, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Diệp, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã đến dự lễ . 

 

 

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo UBND thị xã đã ôn lại truyền thống của quê hương Bình Minh anh hùng, đồng thời động viên, dặn dò thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đoàn kết, phát huy tốt truyền thống của quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Nhờ chuẩn bị chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên đợt 1 năm 2013, thị xã Bình Minh đã tuyển chọn được 116 tân binh có sức khỏe tốt, trình độ học vấn từ cấp 3 trở lên, trong đó có 10 đảng viên, còn lại là đoàn viên giao về cho các đơn vị Quân đoàn 4, Quân khu 9 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.        

Nhân lễ tiển đưa thanh niên lên đường nhập ngũ, thị ủy Bình Minh đã trao Quyết định phân công đảng viên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch UBND thị xã Bình Minh đã khen thưởng cho 6 gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2013.

 Lễ giao nhận quân tại thị xã Bình Minh diễn ra nhanh chóng, chính xác, an toàn. Các đơn vị nhận quân đã  nhận đủ tân binh theo kế hoạch và đưa tân binh lên đường về đơn vị. 

 *Tại huyện Vũng Liêm, ông  Trương Văn Sáu, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện cùng đông đảo gia đình, người thân của các tân binh đến tham  dự lễ tiễn thanh niên nhập ngũ. 

 Trước khi vào lễ, các tân binh đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện nhằm thể hiện lòng ghi ơn các anh hùng liệt sĩ, quyết tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng trước lúc lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt tuyển quân này, huyện Vũng  Liêm  được giao chỉ tiêu tuyển chọn 239 tân binh cho các đơn vị : Quân đoàn 4, Bộ tham mưu  Quân khu 9, Lữ đoàn 25 Công Binh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

 Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị và thực hiện chặt chẽ quy trình nên công tác giao quân của huyện năm nay đạt kết quả tốt. Các tân binh  tuổi đời từ 18 đến 24 tuổi, có sức khỏe tốt, trình độ học vấn từ lớp 8 trở lên, trong đó có 7 thanh niên có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học và có 15 là đảng viên, còn lại là đoàn viên, trên 70% thanh niên tự nguyện đăng ký lên đường bảo vệ tổ quốc.

Dịp này, nhiều gia đình tiêu biểu trong  công tác tuyển quân được UBND tỉnh , UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen. Buổi lễ tiễn quân diễn ra nghiêm trang, nhanh gọn, đúng quy định, tạo được ấn tượng tốt đẹp cho gia đình và  khích lệ tư tưởng cho thanh niên trước lúc lên đường. Đến 8 giờ sáng, công tác giao, nhận quân đã hoàn thành, đạt 100% chỉ tiêu được giao. 

*Tại huyện Tam Bình, ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy – Chủ nhiệm UB kiểm tra Tỉnh ủy; Đại tá Tống Thành Phong – Phó chỉ huy trưởng – Bộ CHQS tỉnh đến dự lễ giao quân.

 Đợt tuyển quân lần này, huyện Tam Bình Tam Bình nhận chỉ tiêu giao 220 tân binh cho các đơn vị: Bộ CHQS tỉnh; Trung đoàn 29 thông tin-quân khu; Cục kỹ thuật-quân khu 9 và Trung đoàn 31-sư đoàn 309-quân đoàn 4. Trong đó có 14 tân binh là đảng viên, còn lại là đoàn viên, thanh niên. Do làm tốt khâu chuẩn bị nên chất lượng tân binh đều đạt các yêu cầu về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức; công tác gọi công dân nhập ngũ bảo đảm công bằng đúng luật.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Tam Bình đã ân cần động viên các thanh niên hăng hái lên đường làm tròn nghĩa vụ quân sự, xứng đáng với danh hiệu bộ đội cụ Hồ “ nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, 31 gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ năm 2013 được UBND tỉnh, huyện khen thưởng. 

*Đến dự Lễ giao – nhận quân đợt 1 tại huyện Bình Tân có Đại tá Lê Văn Út – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện, các ban ngành đoàn thể huyện; Đảng ủy, UBND các xã, đại diện đơn vị nhận quân và thân nhân gia đình các tân binh. 

Trong đợt giao quân này, huyện Bình Tân bàn giao 133 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu, cho các đơn vị: Quân đoàn 4, Lữ đoàn pháo phòng không 226 – Quân khu 9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Trong số 133 tân binh có 7 đảng viên, 110 đoàn viên, 6 tân binh có chuyên môn kỹ thuật.

Dịp này, Hội đồng NVQS tỉnh, huyện trao tặng nhiều Bằng khen, giấy khen cho các gia đình có nhiều đóng góp trong công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2013.

Minh Trạng- Hữu Nghĩa – Thu Hà – Trung Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *