Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 20/2, UBND huyện Long Hồ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các ban ngành huyện. Đ/c Bùi Minh Quận, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo huyện chủ trì hội nghị.

 

 Đại biểu được nghe Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi năm 2013 và Báo cáo thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý quan trọng, rộng lớn trong nhân dân và cả hệ thống chính trị. Qua đó, phát huy tốt quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp nhân dân. Đây cũng là trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức; tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Do đó, việc lấy ý kiến đóng góp từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cũng như các tầng lớp nhân dân phải trên tinh thần dân chủ, khoa học, công khai, đảm bảo chất lượng và thiết thực. Ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ và chính xác.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 26/02, huyện Long Hồ sẽ hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Lê Hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *