Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 1/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2013), mừng Xuân Qúy Tỵ 2013 và kỷ niệm 45 năm chiến thắng Mậu Thân (1968 – 2013).

Trung tướng Đinh Văn Cai – Bí thư Đảng ủy Quân Khu 9; Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Các đồng chí trong ban thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ủy qua các thời kỳ; quý Mẹ Việt Nam anh hùng; các Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng, đại diện các ban ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đến dự.

 

 

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam anh hùng. Đặc biệt là kỷ niệm 45 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân; kỷ niệm 40 năm ngày ký kết Hiệp định Paris buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Trong bài phát biểu, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm, Đảng bộ Vĩnh Long tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KTXH, Quốc phòng an ninh theo nghị quyết đã đề ra. Trong đó tập trung 2 đột phá là đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các cấp ủy Đảng phải quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng từ trong nội bộ đến nhân dân, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 12, hội nghị lần thứ 4, BCH TW Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh thực hiện 6 Chương trình hành động của Tỉnh ủy và nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hương nhiệm vụ năm 2013; phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8 – 8,5%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,6%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16%, kim ngạch xuất khẩu đạt 410 triệu USD, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5 – 2%. Đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Minh Thông, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 (Quân khu 9) vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được trao tặng Huân chương độc lập và Huân chương lao động; 31 đồng chí được trao tặng huy hiệu 50, 55, 60 và 65 tuổi Đảng; đồng thời khen thưởng cho các chi, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu nhiều năm liền./.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *