Bên bờ hạnh phúc

Đây là mục tiêu mà ngành văn hóa- thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Long đề ra trong năm 2013. Theo đó, phấn đấu đạt 200.000 lượt khách quốc tế và 750.000 khách nội địa với doanh thu 200 tỷ đồng.

 

Ngoài tham gia và tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh, trong năm, ngành sẽ phối hợp tổ chức hội thảo đầu tư phát triển du lịch nhân sự kiện triển lãm hội chợ “Tuần lễ Môi trường xanh- Công nghệ xanh phát triển bền vững kinh tế xanh ĐBSCL năm 2013” tổ chức tại Vĩnh Long và triển khai Chiến lược phát triển du lịch Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng; hoàn chỉnh kế hoạch nâng cấp Lễ hội Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn nhằm phát triển loại hình du lịch sinh thái- văn hóa, làm điểm nhấn để phát triển du lịch tuyến sông Hậu. Song song đó, tổ chức, tham gia các hội chợ du lịch và sự kiện liên quan đến du lịch trong và ngoài tỉnh;…

Năm 2012, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh trong năm qua đạt 900.000 lượt, đạt 101% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt 200.000 lượt và khách nội địa đạt 700.000 lượt. Tổng doanh thu ước đạt 185 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và tăng 12% so năm 2011.

Thúy Quyên ( VLO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *