Bên bờ hạnh phúc

Nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau tết Quý Tỵ 2013, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt – Công an Vĩnh Long đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm từ 20/12/2012 đến 15/3/2013. 

Ảnh minh họa

Thực hiện kế hoạch này, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ phối hợp các lực lượng cảnh sát hình sự, trật tự, cơ động, thanh tra giao thông và các ngành, địa phương tập trung phổ biến Nghị định 71 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát huy hiệu quả các trang thiết bị để xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ, uống rượu bia quá nồng độ quy định; chở quá tải, quá khổ; đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng; các hành vi chống người thi hành công vụ, phòng chống tội phạm trên lĩnh vực đường bộ … 

Cùng với các giải pháp trên, các ngành chức năng phấn đấu đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông so với thời gian trước khi mở đợt cao điểm; không để ùn tắc giao thông và đua xe trái phép trên địa bàn.

Song để thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2013, bên cạnh những nỗ lực của ngành chức năng, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức tự giác và nghiêm chỉnh chấp hành luật để phòng tránh tai nạn, va chạm giao thông.

Minh Trạng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *