Bên bờ hạnh phúc

Xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm hiện có hơn 13.200 dân, trong đó có trên 5.700 người theo đạo Công giáo, chiếm tỷ lệ hơn 43%. Tiếp tục phát huy truyền thống sống “tốt đời đẹp đạo”, thời gian qua, đồng bào Công giáo xã Trung Hiếu luôn đoàn kết, động viên nhau thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó nổi bật là tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần giúp địa phương hoàn thành 10/19 tiêu chí nông thôn mới.

 

Sau khi nghe chính quyền địa phương phổ biến chủ trương xây dựng đường giao thông liên ấp ở xã Trung Hiếu đạt chuẩn nông thôn mới, bà con giáo dân ở họ đạo Mai Phốp thấy công trình mang lại nhiều lợi ích nên rất đồng tình và tự nguyện tham gia hiến gần 4.200 m2 đất trị giá hơn 545 triệu đồng để cùng nhà nước xây dựng đường giao thông.

Ông Trần Văn Trí, xã Trung Hiếu – Vũng Liêm cho biết: “Người Công giáo chúng tôi rất đồng tình mở rộng đường giao thông ấp Bình Trung vì thứ 1 là đường đi thông thoáng, giao thông nông thôn ra tới đống ruộng, việc di chuyển hàng hóa thuận lợi, con em đi học, đi công việc cũng thuận tiện. Bà con rất đồng tình, ai cũng sẵn sàng hiến đất để làm đường giao thông. Riêng bản thân tôi cũng hiến 300m2 đất ruộng khoảng 36 triệu.”

Ngoài việc tham gia hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đồng bào Công giáo xã Trung Hiếu cũng tích cực chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và thực hiện khá tốt chủ trương chuyển đổi ngành nghề do chính quyền địa phương phát động. Toàn xã hiện có hơn 1.000 người lao động tham gia các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp để tăng thu nhập cho gia đình.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, xã Trung Hiếu – Vũng Liêm: “Em cũng có ruộng nhưng từ hồi có đan, kết cườm em cũng tham gia phong trào này. Một tháng cũng được 1 triệu, 1 triệu ngoài. Không riêng gì một mình em, các chị em Công giáo đều tham gia các nghề này.”

Nhờ chiếm tỷ lệ dân số gần 50% nên sự tham gia chuyển đổi ngành nghề của người Công giáo ở xã Trung Hiếu đã góp phần giúp địa phương từng bước thực hiện tốt các tiêu chí về cơ cấu lao động, thu nhập và hộ nghèo. Tính đến cuối năm 2012, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 20 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,84%, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp cũng kéo giảm còn 49%.

Đặc biệt gần đây, khi nước máy về nông thôn, bà con giáo dân ở xã Trung Hiếu cũng tích cực tham gia sử dụng nước sạch để đảm bảo vệ sinh trong sinh hoạt và bảo vệ tốt sức khỏe. Toàn xã hiện có hơn 2.400 hộ dân sử dụng nước máy, đạt tỷ lệ 81,3%, trong đó số hộ Công giáo tham gia sử dụng nước máy đạt gần 100%.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, xã Trung Hiếu – Vũng Liêm cho biết: “Trước ở đây không có nước máy, xài ở dưới sông vất vả dữ lắm, hỏng có vệ sinh. Từ ngày có nước máy xài luôn có vệ sinh, mình hỏng có sợ dơ bẩn, nên ăn uống cũng sạch sẽ ở đây bà con phấn khởi. Nguyên khu này xài nước máy hết gần 100%.”

Theo ông Lý Văn Lân, Chủ tịch UBND xã Trung Hiếu – Vũng Liêm:  “Qua 3 năm thực hiện đề án nông thôn mới, bà con Công giáo trên địa bàn xã đã đóng góp tích cực cho xã. Về vấn đề chỉ thị 01, bà con tham gia rất tích cực mà nhất là cảnh quan môi trường, điện, đường, trường, trạm nói chung bà con đóng góp rất nhiều công sức. Đến nay, bà con Công giáo trên địa bàn xây dựng gia đình văn hóa đạt trên 97%, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng thời xây dựng đến cuối năm 2012 đạt 10/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.”

Thực hiện phương châm “Sống phúc âm trong lòng dân tộc, kính Chúa yêu nước”, đồng bào Công giáo xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia tích cực các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở địa phương, qua đó góp phần giúp xã Trung Hiếu sớm hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới mà Trung ương đã ban hành./.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *