Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 25/12, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008 – 2012. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị.

 

5 năm qua, các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố luôn chú ý đưa nội dung tuyền truyền bám sát từng nhóm đối tượng, địa bàn, phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng thời đổi mới, lồng ghép nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: hội nghị, tập huấn, hội thi, tủ sách pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, truyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…Qua đó, đã kịp thời tuyên truyền các văn bản pháp luật nói chung và chuyên ngành theo từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 107 Ban phổ biến giáo dục pháp luật xã, phường, thị trấn; trên 800 tổ hòa giải ấp, khóm, hơn 5.500 hòa giải viên và trên 1.600 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; Đội ngũ này đều được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực tuyên truyền trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh đã biểu dương những thành tích mà các đơn vị, địa phương đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp cần tham mưu cho cấp ủy, UBND kiện toàn ban pháp chế; xây dựng nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp, gắn với nhu cầu bức xúc của người dân; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, nhất là 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích “Tiêu biểu trong thực hiện Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008 – 2012.”/.

Bích Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *