Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 24/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2012, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Năm 2012, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, tổ chức, triển khai quán triệt, thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của Đảng cho trên 216.500 lượt người dự, trong đó có 111.500 lượt đảng viên, đạt tỷ lệ 99,31%; tổ chức 89 cuộc hội nghị báo cáo viên, 19.710 cuộc thông tin thời sự cho 622.667 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng; tuyên truyền miệng được 240.113 cuộc. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo còn tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ, tổng kết hơn việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và cấp ủy các cấp; chủ trì và tham gia thẩm định, hội thảo, đóng góp ý kiến cho 25 công trình nghiên cứu lịch sử. Riêng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tốt 2 cuộc hội thảo khoa học: “Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long” và hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam”; tham gia biên soạn, thẩm định, góp ý kiến cho trên 20 quyển sách, đề án của các huyện, thành phố và các ngành liên quan…

Năm 2013, Ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của trung ương, của Tỉnh ủy; Thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở đơn vị địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KTXH, QPAN theo nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra./.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *