Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 19-12, Ban chấp hành Huyện ủy Vũng Liêm tổ chức hội nghị lần thứ 18 báo cáo và giải trình về công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy theo Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành trung ương “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

 Qua tiếp nhận 92 phiếu ý kiến đóng góp của các tập thể và cá nhân, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ 12. Qua đó, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn thể hiện lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, không có đồng chí nào  suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; luôn nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, đưa Vũng Liêm phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Một số hạn chế cũng được nêu lên như: việc lãnh, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới chưa thường xuyên nên kết quả đạt chưa cao; trong chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết có nơi chưa đảm bảo kế hoạch; sinh hoạt chi bộ còn nhiều cơ sở chưa đạt chất lượng cao.

Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Thường vụ, 2 đồng chí vào Ban chấp hành Huyện ủy và một đồng chí giữ chức danh phó Chủ tịch UBND huyện.

Hữu Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *