Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 19/12, Công đoàn viên chức tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Về dự đại hội có gần 100 đại biểu đại diện cho trên 3.000 công đoàn viên thuộc 46 công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn viên chức tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CB- CCVC cũng được công đoàn quan tâm thực hiện tốt. Đã có gần 900 lượt CB-CCVC được vay trên 4,3 tỷ đồng từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm; phong trào góp vốn xoay vòng được phát động sâu rộng với số tiền trên 8,4 tỷ đồng cho trên 3.100 lượt người nhận vốn phát triển kinh tế gia đình.

Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, gắn với phong trào xây dựng người cán bộ CCVC “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” cũng được các Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp thực hiện tốt. CB- CCVC đã thực hiện gần 400 đề tài nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến, việc làm mới; 3 CB CCVC đạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật; trên 600 lượt cơ quan đơn vị được UBND tỉnh, bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng cờ thi đua, bằng khen và Huân chương lao động.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với các chỉ tiêu chủ yếu: 100% CB CCVC học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; 100% CCVC người lao động đủ điều kiện được kết nạp vào tổ chức công đoàn, xây dựng 90% trở lên công đoàn cơ sở đạt vững mạnh hằng năm; giới thiệu 15% công đoàn viên ưu tú trên tổng số công đoàn viên cho đảng bồi dưỡng phát triển và vận động 100% công đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội do Đảng Nhà nước phát động.

Đại hội đã bầu 13 đại biểu vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 – 2017. Ông Chu Văn Ninh tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Dịp này, Công đoàn viên chức tỉnh và 1 cá nhân được nhận Huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước tặng.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *