Bên bờ hạnh phúc

           Ngày 19/12, Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo trong tỉnh. Đến dự có ông Đỗ Hoàng Huynh – trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

 

         Năm 2012, đồng bào công giáo tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Ngoài việc tham gia sản xuất nông nghiệp, giáo dân trong tỉnh còn tham gia một số ngành nghề khác như nuôi trồng thủy sản, thành lập doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực như xây dựng, gốm sứ, kinh doanh xăng dầu, xưởng cơ khí nông nghiệp…góp phần tạo việc làm cho trên 700 lao động với mức thu nhập từ 800.000 đến 1 triệu 500 ngàn đồng/người/tháng; các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, tham gia xây dựng chính quyền đoàn thể cũng được bà con giáo dân trong tỉnh thực hiện tốt. Đặc biệt phong trào từ thiện xã hội luôn được bà con giáo dân các địa phương trong tỉnh quan tâm hưởng ứng tích cực, giúp đỡ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn.

         Cũng trong ngày 19/12, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức họp mặt các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp mừng giáng sinh năm 2012. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đỗ Hoàng Huynh đánh giá cao những đóng góp của đồng bào giáo dân trên địa bàn tỉnh trong việc góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2012. Ông mong muốn các vị chức sắc, đồng bào Công giáo và Tin lành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước nhằm lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu những người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI; hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam 1983-2013./.

         Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *