Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 13/12, Hội chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3.

 

Năm qua, các cấp Hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã phát triển mới trên  3.000 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có hơn 27.700 người. Công tác tương trợ, cứu trợ được thực hiện thường xuyên với trên 70.000 lượt đối tượng nghèo, nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ, giúp đỡ; xây 151 căn nhà tình thương, bắc mới 14 cầu bêtông và nâng cấp trên 25 km đường giao thông nông thôn, trị giá trên 25 tỷ đồng.

Riêng phong trào mỗi tổ chức cá nhân gắn địa chỉ nhân đạo đã trợ giúp cho 1.190 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tiền và hàng hóa trị giá trên 3,7 tỷ đồng. Trong đó, có 568 địa chỉ được trợ giúp phát triển bền vững.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng được các cấp Hội đẩy mạnh, trong năm, đã tổ chức khám, châm cứu, xung điện và cấp thuốc đông, tây y miễn phí cho gần 485.000 lượt người nghèo, gia đình chính sách; vận động mua BHYT cho trên 1.000 người và hỗ trợ chi phí điều trị bệnh, mổ mắt cho hơn 1.500 người với giá trị phúc lợi khám chữa bệnh trên 24 tỷ đồng, tăng 4,4 tỷ đồng so năm trước. Ngoài ra, Tỉnh Hội còn kết hợp với Trung tâm huyết học truyền máu Cần Thơ tiếp nhận hơn 7.700 đơn vị máu của người hiến máu nhân đạo, tăng trên 1.000 đơn vị so với năm 2011.

Từ những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ nhiều năm liền, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long và ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng ban công tác xã hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng tặng giấy khen cho nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2012.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *