Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 11/12, Huyện ủy Long Hồ tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2012, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

 

Năm 2012, Huyện uỷ Long Hồ đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết đề ra. Giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản ước tăng hơn 2,8% so với năm trước; Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng 8,5%, tổng mức luân chuyển hàng hóa và dịch vụ tăng hơn 20%. Các chỉ tiêu về văn hoá xã hội đều đạt; Trong năm, huyện đã giải quyết việc làm cho 6.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm xuống còn 4,49%; thu nhập bình quân đầu người đạt 21,8 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ dân sử dụng diện đạt trên 98%, hộ dân sử dụng nước máy đạt trên 60%;  100% xã trong huyện được phê duyệt đề án xây dựng xã nông thôn mới. Trong năm, Đảng bộ huyện kết nạp 228 đảng viên, đạt 108% chỉ tiêu Nghị quyết; An ninh quốc phòng được giữ vững ổn định.

Năm 2013, Huyện ủy Long Hồ đề ra nhiều chỉ tiêu chủ yếu trong đó phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm; Giảm 2% hộ nghèo theo tiêu chí mới; Kết nạp 210 đảng viên mới, xây dựng 97% chi, Đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh./. 

 Phước Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *