Bên bờ hạnh phúc

 Những năm qua, nhờ đẩy mạnh phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nên tỷ lệ hộ hội viên Hội cựu chiến binh khá giàu trong tỉnh Vĩnh Long không ngừng gia tăng và chiếm trên 65% tổng số hộ hội viên trong tỉnh.

 

Với hình thức xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã làm kinh tế, tổ hùn vốn xoay vòng bằng tiền, các cấp Hội cựu chiến binh trong tỉnh đã giúp cho gần 5.000 hội viên mượn vốn không tính lãi phát triển kinh tế gia đình với số tiền trên 10 tỷ đồng; đồng thời giải quyết cho trên 1.200 lao động có việc làm tại chỗ.

Ngoài ra, các tổ còn góp mái tol, trang trí nội thất, góp lúa, cây con giống cũng đã giúp hàng trăm lượt hội viên có điều kiện xây dựng nhà ở, trồng trọt, chăn nuôi. Thông qua, các phong trào giúp nhau làm kinh tế, đến nay, toàn tỉnh đã có trên 10.500 hộ hội viên khá giàu, tăng trên 840 hộ so với cùng kỳ năm trước và chiếm trên 65% tổng số hộ hội viên cựu chiến binh trong tỉnh./.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *