Bên bờ hạnh phúc

 Năm 2012, huyện Vũng Liêm đạt giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản gần 1300 tỷ đồng, tăng 5% so năm 2011.

 

Trong năm, tổng diện tích diện tích trồng la của huyện trên 41 ngàn 600 ha, sản lượng đạt trên 250 ngàn tấn. Cây màu sản xuất gần 2500 ha; diện tích vườn 9000 ha. Phong trào chăn nuôi cũng phát khá mạnh. Trong năm tổng đàn bò gần 22 ngàn 500 con, đàn heo trên 78 ngàn con và đàn gia cầm trên 930 ngàn con.

 Ngoài ra, nhân dân trong huyện còn tận dụng gần 2000ha mặt nước để nuôi thủy sản, trong đó có trên 134 ha nuôi cá tra xuất khẩu. Nhờ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất, năm 2012, bình quân giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích đất nông nghiệp của huyện đạt 130 triệu đồng/ha/năm, tăng 32 triệu so với giá trị thu nhập của năm 2011./.

Hữu Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *