Bên bờ hạnh phúc

 Năm 2012, Vĩnh Long có 10 nhà giáo được đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Kết quả, cả 10 nhà giáo đều được chuẩn y phong tặng danh hiệu cao quý này. 

 

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, cả nước có 570 nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Trong đó Vĩnh Long có 10 người gồm 4 cán bộ quản lý và 6 giáo viên. Đó là thầy Cao Văn Hiền, Giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên TPVL; cô Lê Ngọc Trường, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; thầy Nguyễn Văn Mười, Giáo viên Trường THPT Lưu Văn Liệt; cô Lê Tăng Xuân Chi, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ; cô Trần Thị Thanh Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Xanh 1 (TP Vĩnh Long); cô Lý Thị Kiều, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Trà Ôn; thầy Nguyễn Minh Thiện, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn); cô Nguyễn Thanh Hỉ, Giáo viên Trường THCS Trung Hiệp (huyện Vũng Liêm) và thầy Lưu Quốc Hưng, Giáo viên Trường THCS Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình). 

Để được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”, những nhà giáo này phải đạt các tiêu chuẩn như: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu học trò, có tài năng sư phạm, có công trong sự nghiệp giáo dục, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; có thời gian trực tiếp giảng dạy, nuôi dạy trẻ từ 15 năm trở lên. Riêng đối với cán bộ quản lý giáo dục thì phải cóthời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên trong đó có ít nhất 10 năm trực tiếp làm công tác giảng dạy hoặc nuôi dạy trẻ.

Việc phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú nhằm tôn vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước./.

Trâm Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *