Bên bờ hạnh phúc

Ngày 9/11, Công đoàn ngành y tế Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần IX – nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đến dự có ông Cao Thanh Chí, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam – Tỉnh ủy viên – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long; ông Trần Văn Út – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở y tế Vĩnh Long; nguyên lãnh đạo sở, công đoàn ngành qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và hơn 150 công đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 3.000 CĐV ngành y tế tỉnh Vĩnh Long. Đây là đại hội được LĐLĐ tỉnh chọn làm điểm cho công đoàn cấp trên cơ sở.

 

 Công đoàn ngành y tế Vĩnh Long hiện có 30 CĐCS trực thuộc với hơn 3.000 công đoàn viên, trong đó tỉ lệ công đoàn viên nữ chiếm hơn 62%. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, nhiệm kỳ qua, công đoàn luôn gắn kết các hoạt động với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào nâng cao y đức, xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện; thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp nông thôn với việc tích cực vận động đưa cán bộ y tế tuyến trên về phục vụ tuyến cơ sở; phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “nuôi con khỏe, dạy con ngoan” trong nữ CCVC-LĐ… từ đó đã khơi dậy được ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động hăng say trong lực lượng CCVC – LĐ ngành y tế tỉnh nhà, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống cho công đoàn viên, công đoàn ngành y tế còn tích cực tham gia các cuộc vận động, công tác từ thiện xã hội với tổng giá trị phúc lợi trên 2 tỷ 7 trăm triệu đồng. Với những nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, 5 năm liền, công đoàn ngành y tế Vĩnh Long được Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh xếp loại vững mạnh xuất sắc và là 1 trong những đơn vị dẫn đầu của công đoàn cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 12 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, bầu 11 đại biểu vào Ban chấp hành công đoàn ngành nhiệm kỳ 2012- 2017, bà Nguyễn Thị Tiết tái đắc cử chức danh Chủ tịch công đoàn ngành y tế Vĩnh Long, đồng thời bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết chuẩn bị đi dự Đại hội công đoàn tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018./.

Bích Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *