Bên bờ hạnh phúc

Chiều 9/11, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do ông Đỗ Hoàng Huynh- ủy viên thường vụ – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện Vũng Liêm.

 

Qua làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 20/20 xã thị trấn trong huyện đạt loại mạnh với từ 96 điểm trở lên; 37 cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và 4 doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn đều có triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Năm 2012, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Vũng Liêm có bước chuyển biến tích cực, hoạt động của ban chỉ đạo các địa phương, đơn vị từng bước đi vào nề nếp.  Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát các lĩnh vực đời sống xã hội được đẩy mạnh là hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong giám sát thực hiện nghị quyết của HĐND – giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân. Qua đó góp phần phát hiện và xử lý kịp thời 7 vụ sai phạm, đưa ra hòa giải 310 đơn với 262 đơn hòa giải thành đạt hơn 84%.

Qua kiểm tra, đoàn đề nghị huyện Vũng Liêm cần tiếp tục xây dựng, bổ sung quy chế chương trình hoạt động của ban chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, uốn nắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước; củng cố hoạt động của ban giám sát cộng đồng; làm tốt hơn nữa công tác triển khai ra dân để dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Đoàn cũng yêu cầu huyện cần có sơ tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để kịp thời uốn nắn cũng như khen thưởng, nhân rộng các điển hình./.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *