Bên bờ hạnh phúc

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố hôm 9/11, tỷ lệ lạm phát trong tháng 10 vừa qua của nước này là 1,7%, giảm so với mức 1,9% hồi tháng 9 và là mức thấp nhất trong gần 3 năm qua.

Tỉ lệ lạm phát trong tháng 10/2012 của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm qua

Theo NBS, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 10 cũng chỉ tăng 1,7%. Tính trong 10 tháng đầu năm nay, CPI tăng 2,7%. Đây được xem là một điều kiện thuận lợi để Bắc Kinh tiếp tục thực hiện chính sách kích thích kinh tế nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng đang chậm lại hiện nay.

Các số liệu của NBS cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đạt tăng trưởng GDP 7,4% trong quý III năm nay. Đây là mức tăng yếu nhất trong 3 năm qua và là quý thứ 7 liên tiếp tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này chậm lại.

Từ đầu năm đến nay, chính phủ Trung Quốc đã ban hành nhiều chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong đó bao gồm giảm lãi suất cơ bản và hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *