Bên bờ hạnh phúc

Trong một thông báo đưa ra vào hôm 9/11, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Chuẩn tướng Masoud Jazayeri đã xác nhận thông tin của Lầu Năm Góc đưa ra vào hôm 8/11 cho biết hai máy bay tiêm kích của Iran đã tấn công một máy bay không người lái không vũ trang MQ-1 Predator của Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Vùng Vịnh hôm 1/11.

Phó Tư lệnh lực lượng vũ trang Iran, Masoud Jazayeri. (Nguồn: iranmilitarynews.org)

Chuẩn tướng Masoud Jazayeri tuyên bố: “Lực lượng Vệ binh Cách mạng của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ quyết liệt đáp trả mọi hành vi hung hăng trên không, dưới mặt đất hay trên biển. Nếu có bất kỳ máy bay nào cố tình xâm phạm không phận của chúng tôi, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ đối đầu với chúng".

Trước đó, trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, người phát ngôn Bộ quốc phòng Mỹ George Little cho biết máy bay quân sự của nước này đã bị máy bay SU-25 của Iran tấn công trên vùng biển quốc tế, ngoài khơi Iran nhưng không trúng mục tiêu. Ông Little nói rằng chiếc MQ-1 Predator bị tấn công khi đang tiến hành hoạt động tuần thám thường lệ.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *