Bên bờ hạnh phúc

Phát hiện này là bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của những tuyến đường mậu dịch sầm uất qua khu vực Địa Trung Hải, ở đó, các chuyến tàu mang theo đủ loại hàng hóa, từ hàng nông sản, vật liệu xây dựng đến các món hàng quí hiếm như kính, trang sức hay các tác phẩm nghệ thuật.

Hình ảnh về "nghĩa địa" tàu được phát hiện dưới đáy biển Baltic vào tháng 03/2010. Ảnh: Internet

4 con tàu thương mại cổ này được cho là thuộc về thế kỉ thứ 1 TCN đến thế kỉ thứ 5 và thứ 7 SCN. Chúng nằm ở độ sâu 165 m dưới đáy biển, độ sâu này giúp chúng không bị các ngư dân xâm phạm.

Giống như nhiều con tàu cổ khác, những con tàu này được làm từ gỗ vì vậy chúng đã bị sinh vật biển tiêu hủy hoàn toàn trong nhiều năm qua chỉ còn lại hàng hóa mà chúng chở theo. Ước tính, 4 con tàu cổ trên có chiều dài khoảng 18 mét, chúng vận chuyển rượu từ Italia, dầu olive từ Tây Ban Nha và cả gạch xây dựng.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *