Bên bờ hạnh phúc

           Ngày 2/11 tại thị trấn Tam Bình huyện Tam Bình, Chùa Phước Quang tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm cô nhi viện Phật giáo “Suối nguồn tình thương”. Ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Tổng cục An ninh xã hội – Bộ Công an; lãnh đạo các Sở ban ngành, Ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long cùng đông đảo quý chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư và phật tử đến dự.

 

         Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo “Suối nguồn tình thương” được xây dựng trên diện tích 5.500 m2, có khu vực nuôi trẻ với 21 phòng học và nhiều khu chức năng khác. Tổng chi phí xây dựng Trung tâm trên 9 tỷ đồng do các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp. Trung tâm có khả năng tiếp nhận nuôi dưỡng 150 trẻ mồ côi, lang thang, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài tỉnh.     

          Việc khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo “Suối nguồn tình thương” sẽ góp phần cùng địa phương chăm lo cho công tác an sinh xã hội. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh và UBND huyện Tam Bình nhắc nhở Trung  tâm hoạt động theo đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích và quy chế đã đề ra; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của huyện và tỉnh trong việc nuôi dạy, chăm sóc trẻ thuộc đối tượng nuôi dưỡng tại đây.  

          Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long và UBND huyện Tam Bình đã tặng bằng khen, giấy khen cho Đại đức Thích Phước Ngọc, Giám đốc Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo “Suối nguồn tình thương” vì thành tích xuất sắc trong hoạt động xã hội từ thiện từ năm 2008-2012. 

          Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *