Bên bờ hạnh phúc

 Thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 42%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 26,5% vào cuối năm 2012, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh nhà, 9 tháng đầu năm nay tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động.

 

Nhằm nâng cao tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ – thương mại, khống chế tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 4,7%, năm 2012 tỉnh phấn đấu tuyển sinh và đào tạo nghề cho 33.700 người.

Thông qua nhiều hình thức đào tạo, đến cuối tháng 9, toàn tỉnh đã tuyển mới đào tạo nghề cho hơn 26.200 lao động, đạt gần 78% so với kế hoạch. Trong đó, hệ cao đẳng nghề có 280 người; trung cấp nghề gần 1.600 người; sơ cấp nghề gần 8.600 người, dạy nghề ngắn hạn hơn 9.300 người, dạy nghề thường xuyên và đào tạo bồi dưỡng khác hơn 6.400 người. Với kết quả này, từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật từ 38% lên hơn 41%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt gần 26%.

Trong quí IV, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đào tạo nghề khoảng 7.500 lao động, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm nay./.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *