Bên bờ hạnh phúc

Theo Cục Thống kê Vĩnh Long, chỉ số giá tiêu dùng ( CPI) tháng 10 tăng 0,58% so với tháng trước, trong đó khu vực thành thị tăng 0,65% và khu vực nông thôn tăng 0,38%.

 

CPI tăng chủ yếu là do ảnh hưởng của giá một số nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng cao như: gạo, bột mì và ngũ cốc, rau các loại, gas và các loại chất đốt khác….

Như vậy, so với tháng 12 năm 2011, CPI tỉnh Vĩnh Long đã tăng 12,58%, chỉ thấp hơn cùng kỳ năm trước 1,34 %. Theo Cục Thống kê, CPI bình quân trong 10 tháng của tỉnh tăng 10,22% so với cùng kỳ, tuy thấp hơn năm trước 7,21 % nhưng đã vượt qua mức 2 chữ số./.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *