Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (24/10), Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất thành lập Quỹ trợ giúp người nghèo tại các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) với số tiền lên tới 2,5 tỷ euro. Động thái này là một phần trong Chiến lược châu Âu đến năm 2020, phải giảm ít nhất 20 triệu người nghèo hoặc người có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh minh họa

Theo EC, EU cần những cơ chế đoàn kết mới và nguồn ngân sách phù hợp nhằm giúp đỡ những người nghèo đang sống trong hoàn cảnh xã hội thực sự đáng báo động. Quỹ trên sẽ hoạt động theo phương thức trợ giúp lương thực, thực phẩm và những nhu cầu thiết yếu khác cho hàng triệu người nghèo, chủ yếu là những người vô gia cư hay trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ trợ giúp người nghèo sẽ nằm trong dự án ngân sách của EU giai đoạn 2014-2020 vốn đang được thảo luận và dự kiến sẽ được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, đề xuất trên chỉ có thể trở thành hiện thực khi được 27 quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu thông qua.

Hồng Anh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *