Bên bờ hạnh phúc

Hôm 24/10, hãng xe hơi lớn thứ hai nước Mỹ Ford thông báo sẽ đóng cửa nhà máy có 4.300 công nhân ở thành phố Genk của Bỉ vào năm 2014. Quyết định của Ford nhằm giúp họ hạn chế thua lỗ ở châu Âu và điều chỉnh sản lượng cho phù hợp với nhu cầu tiêu thụ đang giảm sút ở thị trường này.

Dây chuyền lắp ráp xe Mondeo tại nhà máy Genk của Ford ở Bỉ

 

Hàng trăm công nhân của nhà máy của Ford tại Genk đã tỏ ra lo lắng khi tập trung bên ngoài để chờ đợi kết quả của cuộc họp giữa đại diện nghiệp đoàn và ban điều hành công ty. Sau cùng, quyết định đóng cửa vào năm 2014 đã được công bố. Các nhà điều hành khu vực châu Âu của hãng Ford đã đến gặp Thủ tướng Bỉ Elio di Rupo trong tối 24/10 để thông báo về kế hoạch đóng cửa nhà máy ở Genk.

Theo hãng Ford, do người tiêu dùng châu Âu có xu hướng siết chặt hầu bao, tỷ lệ thất nghiệp cao trong khu vực và tác động của các biện pháp tài chính khắc khổ ở những nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, nên họ buộc phải cắt giảm sản lượng ở thị trường này.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *