Bên bờ hạnh phúc

Ngày 24/10, đoàn giám sát của Ban Văn hóa xã hội – HĐND tỉnh đến làm việc tại huyện Vũng Liêm về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong việc triển khai công tác xây dựng nhà cho hộ nghèo, công tác bảo trợ xã hội; việc triển khai xây dựng và  phát huy giá trị sử dụng các thiết chế văn hóa ở cơ sở.

 

Tại thị trấn huyện Vũng Liêm, đoàn đã đến giám sát và tìm hiểu việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng tại chợ thị trấn; tìm hiểu hoạt động của trung tâm văn hóa, sân vận động cùng khu liên hợp thể dục thể thao của huyện.

Thực hiện chỉ thị 01 của Tỉnh ủy, đến nay huyện Vũng Liêm có 40.450 hộ, 162/168 ấp, khóm và 9/20 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa. Các thiết chế văn hóa được địa phương đầu tư khá đầy đủ, tuy nhiên, các nhà văn hóa xã vẫn còn thiếu trang thiết bị hoạt động và chưa đạt chuẩn theo quy định xã nông thôn mới.

Thực hiện quyết định 167 của Thủ tướng Chính Phủ, giai đoạn 2009 – 2011, huyện Vũng Liêm đã xây dựng 976 căn nhà cho hộ nghèo với số tiền hơn 24 tỷ đồng. Huyện cũng chi trả hơn 16,7 tỷ đồng cho gần 5.600 đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị định 67 của Chính Phủ.

 Dịp này, UBND huyện Vũng Liêm cũng kiến nghị tỉnh nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo diện 167, tăng chế độ bồi dưỡng, tập huấn cho vận động viên thể thao thành tích cao; sớm đầu tư kinh phí xây dựng nhà văn hóa 2 xã Thanh Bình và Hiếu Nhơn; đồng thời đề nghị tỉnh có chủ trương phân cấp đầu tư xây dựng khu văn hóa thể thao các ấp, nghĩa địa nhân dân, sân bóng đá ở các xã xây dựng nông thôn mới./.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *