Bên bờ hạnh phúc

          Trường Đại học Cửu Long vừa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2012-2013; phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học khóa 9 và cao đẳng khóa 2. Ông Tô Minh Giới, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các trường cao đẳng, đại học các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đến dự. 

 

          Nhờ tăng cường đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng  đào tạo, năm học qua kết quả học tập của sinh viên được nâng lên đáng kể. Ở hệ đại học, sinh viên tốt nghiệp đạt tỷ lệ hơn 92%; trong đó loại khá, giỏi chiếm hơn 62%, loại giỏi tăng hơn 6% so năm học trước. Hệ cao đẳng, sinh viên tốt nghiệp đạt tỷ lệ hơn 79%, trong đó loại giỏi tăng 3%. Tính chung tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2012 đạt hơn 89% so tổng số thí sinh dự thi; 83% số sinh viên tốt nghiệp đã tìm được việc làm. Trường đã triển khai 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, trong sinh viên cũng có 6 đề tài được nghiệm thu.   

          Năm học 2012-2013, Trường Đại học Cửu Long có kế hoạch tuyển 3.200 sinh viên cho 16 chuyên ngành đào tạo; đặc biệt năm học này, trường sẽ đưa vào chương trình đào tạo tín chỉ cho bậc đại học khóa 13 và bậc cao đẳng khóa 5; xây dựng quy chế đào tạo sau đại học; tổ chức liên kết đào tạo 5 ngành cao học; mở mới 4 ngành đào tạo bậc đại học; tập trung nâng cấp trang thiết bị phục vụ dạy và học; mở rộng quan hệ quốc tế trong liên kết đào tạo; phấn đấu từ nay đến 2015 giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên chiếm 60% trong tổng số 300 giảng viên của trường.

         Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương nỗ lực của tập thể sư phạm Trường Đại học Cửu Long. Ông nhắc nhở nhà trường cần phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; nâng chất lượng đội ngũ giảng viên, tăng cường kết hợp giữa giảng dạy và nghiên cứu thực tế; tăng cường quản lý, giáo dục sinh viên chấp hành pháp luật giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội.     

          Nhân lễ khai giảng năm học mới, Trường Đại học Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho gần 2.000 sinh viên; khen thưởng các sinh viên có thành tích xuất sắc trong họp tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động phong trào của trường và sinh viên người dân tộc có nhiều nỗ lực trong học tập, rèn luyện. Hội Khuyến học của trường cũng đã tặng học bổng cho các sinh viên đạt kết quả học tập tốt và thí sinh đỗ thủ khoa đầu vào./.

          Minh Trạng  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *