Bên bờ hạnh phúc

 Tiếp tục đợt giám sát tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật trên lĩnh vực văn hóa xã hội ở một số địa phương và sở ngành trong tỉnh, sáng 18/10 đoàn khảo sát của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh do bà Hồ Huỳnh Tuyết Huệ, trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình.

 

Năm 2012, xã Hậu Lộc xây dựng được 19 căn nhà theo QĐ 167 của TT CP, 13 căn nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền 520 triệu 900 ngàn đồng; vận động xây dựng 11 nhà cho hộ nghèo số tiền 319 triệu đồng; rà soát, đề nghị hỗ trợ 40 hộ nghèo xây nhà 167 giai đoạn 2012 – 2015. Xã hiện có 231 đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã  hội theo Nghị định 67 của CP.

Toàn xã có 7 ấp với 98 tổ nhân dân tự quản, 1.484/1.580 hộ đạt văn hóa; bưu điện xã cũng đạt chuẩn văn hóa, mỗi năm có khoảng 1.000 người đến giao dịch. Cơ sở vật chất cho họat động TDTT, thông tin, văn hóa cũng được đầu tư với kinh phí hoạt động từ ngân sách và ủng hộ của các mạnh thường quân góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh cho người dân địa phương.

Dịp này, xã Hậu Lộc cũng kiến nghị với đoàn trong việc nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà theo QĐ 167 của TT Chính Phủ; nâng kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo 01 của xã, ban vận động ấp; có chế độ chính sách hợp lý cho cán bộ mặt trận ấp; hỗ trợ kinh phí sửa chữa Bia Nam kỳ khởi nghĩa và bổ sung thêm đầu sách cho phòng đọc sách của xã và tủ sách các ấp, nhất là sách trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *