Bên bờ hạnh phúc

 Tại huyện Bình Tân, trong đợt triều cường tháng 9 âm lịch đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.  

 

Triều cường đã làm ngập trên 840 căn nhà, 14 điểm trường học, 6 trạm y tế, 4 chợ, 24 chuồng nuôi gia súc và 52 ao nuôi thủy sản; Ngoài ra, triều cường còn làm tràn và ngập 7 đoạn bờ vùng, 4 đập và gần 24.000 mét đường giao thông nông thôn. 1,7 hecta rau màu và 34 ha lúa Đông Xuân sớm cùng với trên 350 hecta vườn cây ăn trái cũng bị ngập, ảnh hưởng đáng kể đến năng suất.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Tân vận động nhân dân tập trung gia cố những công trình bị ngập lũ, nâng cấp những đoạn đê bao, cống đập, bờ vùng tại những nơi xung yếu. Đồng thời, chỉ đạo  các xã và nhân dân phát huy phương châm “4 tại chỗ” để phòng và khắc phục hậu quả do triều cường gây ra; Huyện cũng chỉ đạo ngành giáo dục cho trẻ em, học sinh đang học tại các điểm trường bị ngập lũ tạm nghỉ học đến khi nước rút./.  

Trung Thành      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *