Bên bờ hạnh phúc

Với sức gió giật mạnh cấp 10-11, di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, bão số 7 cách các tỉnh Quảng Ngãi – Phú Yên khoảng 830km.

Dự báo đường đi của bão số 7 – Trung tâm Dự báo KTTVTW

 

 

Hồi 4 giờ ngày 5.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quãng Ngãi – Phú Yên khoảng 830km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (từ 62-88 km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 6.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Phú Yên khoảng 460km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (từ 75-102 km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 4 giờ ngày 7.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62-74 km/giờ), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh.

Theo đó, từ chiều ngày 6.10 vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm vùng biển huyện đảo Lý Sơn), gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh, sóng biển cao trung bình từ 9-11m, cực kỳ nguy hiểm cho các loại tàu thuyền. Từ ngày 6.10 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và bắc Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Lưu Minh Hải ( Dân Việt )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *