Bên bờ hạnh phúc

 Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, ngày 4/10 đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long gồm: Ông Nguyễn Văn Thanh- ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Lưu Thành Công- phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi gặp gỡ hơn 200 bà con cử tri 2 xã Trung Hiếu, Trung An huyện Vũng Liêm .

 

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 13 và ý kiến trả lời của các bộ, ngành trung ương về những kiến nghị của cử tri trong tỉnh ở kỳ họp trước, đại diện bà con cử tri kiến nghị cần tăng cường đảm bảo an toàn, trật tự giao thông vùng nông thôn; cải cách quy trình giáo dục và đào tạo hợp lý hơn; đề nghị quốc hội xem xét hạ mức tuổi được hưởng chế độ chính sách của người cao tuổi xuống 75 tuổi; việc sửa đổi hiến pháp năm 1992 nên xem xét sửa đổi hệ thống chính trị từ 4 cấp tinh gọn lại còn 3 cấp: trung ương- tỉnh và cơ sở.

Bà con cũng kiến nghị Nhà nước kiên quyết hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa hồng vừa chuyên, có đạo đức phẩm chất để phục vụ tốt công cuộc phát triển đất nước; cần quản lý chặt chẽ hơn nữa giá cả thị trường- đặc biệt là giá cả xăng dầu; xử lý nghiêm nạn hàng gian hàng giả hàng kém chất lượng; xem xét lại chế độ phụ cấp dành cho cán bộ ấp, khóm khi mức được hưởng hiện tại còn quá thấp so với thực tế công việc và cuộc sống.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *