Bên bờ hạnh phúc

 Theo ngành nông nghiệp, mặc dù mức độ ảnh hưởng của lũ không lớn như các tỉnh đầu nguồn nhưng diễn biến của tình hình mưa lũ hàng năm ở Vĩnh Long luôn có những tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nông dân.

 

Theo khảo sát mới đây của ngành chức năng, hiện toàn tỉnh có trên 19.000 ha đất nông nghiệp không đảm bảo an toàn khi có lũ lớn, trong đó có gần 14.000  ha  đất sản xuất  lúa và hơn  5.800 ha vườn cây ăn trái và rau màu. Hàng năm, bằng nhiều nguồn vốn, tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh đầu tư gia cố, nâng cấp, thi công nhiều công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và ngăn lũ. 

Hiện nay tỉnh Vĩnh Long có gần 90% đất nông nghiệp được khép kín thuỷ lợi, trong đó hầu hết diện tích sản xuất lúa có bờ bao bảo vệ. Tuy nhiên, do tình hình sạt lở, sụp lún diễn ra ở nhiều nơi, nhiều công trình thuỷ lợi đã thi công trước đây nay bị xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn khi có lũ lớn./.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *