Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 2/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Vĩnh  Long tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Hợp tác xã (HTX) sửa đổi.   

 

 Dự thảo Luật HTX sửa đổi có 9 chương, 66 điều. Các đại biểu thống nhất việc ban hành Luật HTX là cần thiết trong tình hình hiện nay để tạo điều kiện thúc đẩy phong trào kinh tế hợp tác phát triển bền vững. Đại biểu đề nghị, Dự thảo Luật cần quy định HTX phải tập hợp số lượng 50% số hộ trong cùng ngành nghề, cùng điều kiện sản xuất kinh doanh trên địa bàn để phát huy vai trò cộng đồng và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển. Luật nên quy định mức vốn tối thiểu cụ thể, để đảm bảo cho hoạt động của HTX; Tại đại hội thành viên phải biểu quyết thông qua với ít nhất 75% đại biểu triệu tập chứ không phải đại biểu có mặt như trong trong dự thảo.   

Đại biểu cũng đề nghị Luật nên quy định cụ thể nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị HTX, Liên hiệp HTX là 5 năm chứ không nên giao Điều lệ quy định; đề nghị quy định rõ tại tại khoản 2 điều này: “do điều kiện sản xuất, đại hội liên minh hợp tác xã có thể sớm hoặc trễ hơn 6 tháng so với quy định”. Đại biểu cũng đề nghị việc trích lập quỹ đầu tư phát triển phải đảm đảm bảo đáp ứng chi phí sản xuất cho chu kỳ sau.  

Về tổ chức liên minh HTX đại biểu thống nhất đề nghị bổ sung quy định bộ máy liên hiệp hợp tác xã là công chức Nhà nước; đề nghị bổ sung thêm 1 khoản quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức thẩm định điều lệ hoạt động và phương án sản xuất khả thi trước khi cho thành lập HTX./.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *