Bên bờ hạnh phúc

Năm 2011-2012, các cấp uỷ Đảng trong tỉnh Vĩnh Long không ngừng đẩy mạnh phong trào dân vận khéo trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

 

Tính đến tháng 9 năm 2012, tỉnh Vĩnh Long có hơn 2.400 tập thể, hơn 17.900 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình “Dân vận khéo”. Trong đó, có 82 tập thể, cá nhân được công nhận thực hiện tốt công tác vận động nhân dân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới; Có hơn 1.600 tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác vận động nhân dân thi đua học tập ứng dụng KHKT vào sản xuất, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, giúp đỡ người nghèo, bệnh nhân nghèo, tạo an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Ngoài ra, tỉnh cũng có gần 2.900 tập thể và cá nhân được công nhận điển hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền vận động nhân dân đấu tranh, cảm hoá giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật, giúp dân vượt khó thoát nghèo. Trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể, có hơn 4.300 tập thể, cá nhân tham gia thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng phong cách của người cán bộ công chức.

Qua thẩm định, bình nghị, 8 huyện, thành phố và các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã công nhận 180 tập thể, 272 cá nhân điển hình tiêu biểu về “Dân vận khéo”. Riêng Ban Dân vận Tỉnh uỷ cũng đã xét và sẽ khen thưởng 82 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2012./.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *