Bên bờ hạnh phúc

 Những năm gần đây, nhờ giá bán phần lớn các loại rau màu ổn định ở mức cao nên phong trào trồng màu ở tỉnh Vĩnh Long phát triển mạnh trên cả diện tích chuyên canh và luân canh.

 

Theo Sở NN-PTNT, ước diện tích gieo trồng màu năm 2012 của tỉnh đạt hơn 41.380 ha, tăng 2.590 ha so với năm 2011, trong đó diện tích gieo trồng trên ruộng đạt hơn 22.970 ha, tăng hơn 13% so với năm trước.

Nhờ được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nên đa số các diện tích gieo trồng màu đều cho năng suất và sản lượng tăng cao. Ước sản lượng màu cả năm của tỉnh đạt hơn 406.670 tấn, tăng hơn 88.500 tấn so với năm 2011.

Ngoài khoai lang tím Nhật giảm giá mạnh trong tháng 5 và tháng 6 do sản lượng tăng quá nhanh, các loại màu còn lại đều có giá bán tương đối cao nên người trồng thu được lợi nhuận khá./.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *