Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 26/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các ngành đóng góp dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chủ trì cuộc họp.  

 

Dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi có 6 chương, 59 điều quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam có liên quan đến hoạt động xuất bản.

Tại cuộc họp đa số đại biểu thống nhất với quan điểm sửa đổi và phần lớn nội dung của dự thảo Luật. Tuy nhiên để hoạt động xuất bản và quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất bản phục vụ tốt quá trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đại biểu kiến nghị cần bổ sung vào dự thảo quy định cơ quan cấp phép việc xuất bản ở cấp nào thì có trách nhiệm quản lý xuất bản phẩm ở cấp đó. Tại điều 22 quy định về “Đăng ký xuất bản và xác nhận đăng ký xuất bản”, đại biểu đề nghị nên quy định nhà xuất bản chỉ cần đăng ký kế hoạch xuất bản đầu năm với Bộ Thông tin – Truyền thông chứ không cần xác nhận đăng ký xuất bản nhằm tạo sự thông thoáng và chủ động trong kinh doanh cho nhà xuất bản. 

Ngoài ra, đại biểu góp ý Luật Xuất bản sửa đổi cần có quy định, điều chỉnh cụ thể cơ quan quản lý và giám sát hoạt động xuất bản phẩm của các cơ sở in thủ công để tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động xuất bản./.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *