Bên bờ hạnh phúc

Theo số liệu thống kê của Sở NN-PTNT, trong 9 tháng đầu năm 2012 tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ước trên 10 tỷ đồng.

 

Từ đầu năm đến nay những đợt mưa lớn trên diện rộng kèm theo dông, lốc xoáy đã làm sập 132 căn nhà, tốc mái 700 căn, ảnh hưởng trực tiếp gần 40 ha rau màu với tổng thiệt hại hơn 10 tỷ 645 triệu đồng. Các huyện thành, phố đã hỗ trợ cho những hộ dân bị thiên tai trên 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng diễn ra nghiêm trọng, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 5 tuyến bị sạt lở tại huyện Bình Tân và TP Vĩnh Long với tổng chiều dài hơn 260 m, chiều rộng từ 3 đến 6 m.  

Hiện nay, tình hình bão, lũ đang diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở bờ sông vẫn còn tiếp diễn. Do vậy cùng với những nỗ lực của các ngành chuyên môn, người dân cần đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống để bảo vệ tốt tính mạng, tài sản, đảm bảo sản xuất, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *