Bên bờ hạnh phúc

 Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long, tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng của tỉnh ước thực hiện được hơn 306 triệu USD, đạt 78,53% kế hoạch năm và giảm 1,64% so với cùng kỳ năm trước.

 

Trong 9 tháng, tuy Vĩnh Long có nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng khá về giá trị nhưng do mặt hàng xuất khẩu chủ lực là gạo giảm nên tổng kim ngạch xuất khẩu giảm theo.

Cụ thể trong thời gian này, mặt hàng gạo xuất khẩu giảm 7,56% về sản lượng và giảm 11,91% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do xuất khẩu gạo phải cạnh tranh gay gắt với các nước Ấn Độ, Myanmar, Bangladesh. Mặt khác, do thị trường một số nước nhập khẩu gạo truyền thống như Indonesia và Philippines đang có xu hướng bị thu hẹp./.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *