Bên bờ hạnh phúc

Theo khảo sát mới đây của Sở Công thương Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã có 10 trong số 22 xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí về chợ.

 

Các xã xây dựng nông thôn mới đã đạt tiêu chí về chợ là: Trung Hiếu, Thanh Bình (huyện Vũng Liêm); Mỹ Lộc, Song Phú và Ngãi Tứ (huyện Tam Bình); Hựu Thành, Hòa Bình (huyện Trà Ôn); Long Mỹ, Tân Long (huyện Mang Thít) và Mỹ Thuận (huyện Bình Minh).

Nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là ở địa bàn vùng nông thôn, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long cũng đã đầu tư hơn 5,1 tỷ đồng để xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa và mở rộng 10 chợ; trong đó nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Nhiều địa phương cũng đã chuyển đổi mô hình quản lý chợ như: chợ Cái Ngang, chợ Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình) sang mô hình HTX khai thác quản lý chợ; chợ thị trấn Cái Vồn (Bình Minh) và chợ Hựu Thành (Trà Ôn) sang doanh nghiệp khai thác quản lý./.

Tấn Xuân 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *