Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 24/9, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM tỉnh Vĩnh Long đã khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long; Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực TW Đoàn TNCSHCM; Quý mẹ Việt Nam anh hùng và gần 230 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Bí thư Đoàn TNCSHCM tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản HCM tỉnh Vĩnh Long lần thứ 9 có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn lần thứ 8. Đây còn là diễn đàn để tuổi trẻ tỉnh nhà tập trung trí tuệ thảo luận và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

 Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long tặng đại hội bức trướng với dòng chữ “Tuổi trẻ Vĩnh Long thi đua học tập , lao động sáng tạo, rèn đức luyện tài, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

 

 Nhiệm kỳ 2007-2012, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã triển khai thực hiện cơ bản đạt và vượt 11 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, đã có 354 đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai giáp tay 100% đoàn viên về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, phát triển được hơn 58.000 đoàn viên, hơn 76.500 hội viên mới.

Thực hiện cuộc vận động 5 xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội và 5 đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, đến nay các cơ sở đoàn đã vận động ĐVTN thực hiện được 281 sáng kiến, giải pháp sáng tạo làm lợi cho cơ quan, đơn vị hàng tỷ đồng; giới thiệu việc làm cho hơn 29.700 ĐVTN. Tỉnh đoàn cũng đã phối hợp với NHCSXH triển khai, giải ngân hơn 51 tỷ đồng để HSSV, ĐVTN vay vốn học tập và phát triển triển sản xuất.

 “Chiến dịch hè tình nguyện”, “Tháng thanh niên”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, phong trào xung kích vì cuộc sống cộng đồng ngày càng lan toả trong ĐVTN. Tính từ năm 2007 đến nay, Tỉnh Đoàn đã triển khai hỗ xây dựng 18 cầu nông thông trị giá trên 7 tỷ đồng; vận động các tổ chức, cá nhân, ĐVTN xây dựng 433 căn nhà nhân ái cho cán bộ đoàn, đoàn viên khó khăn về nhà ở với tổng số tiền gần 4,2 tỷ đồng.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, các cơ sở đoàn đã giới thiệu 8.600 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Kết quả có hơn 5.900 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Thay mặt Ban Bí thư TW Đoàn CSHCM, đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực TW Đoàn phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhấn mạnh 5 nội dung trọng tâm mà tuổi trẻ Vĩnh Long cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Trong đó, Tỉnh Đoàn cần đa dạng hoá các loại hình tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn đông về số mạnh về chất; Tổ chức Đoàn cần tăng cường hơn nữa đến việc giáo dục hoài bão, lý tưởng, ý chí cách mạng cho thanh niên; giáo dục đạo đức lối sống và xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh niên.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng lưu ý các cấp bộ đoàn cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN; chú trọng phát huy tiềm năng to lớn của Thanh niên; xung kích đi đầu trên mặt trận lao động sản xuất, học tập, xây dựng nếp sống văn hóa, tham gia phát triển KTXH, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, tổ chức Đoàn phải phát huy tốt vai trò là đội dự bị của Đảng, là nơi tạo nguồn cán bộ cho Đảng, góp phần thực hiện tốt kế hoạch số 33 của trung ương về “thực hiện công tác tuyển chọn, đào tạo, luân chuyển cán bộ trẻ, nữ, giai đoạn 2011-2015”.

Nhân dịp này Ban Bí thư TW Đoàn TNCSHCM đã tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Tuổi trẻ Vĩnh Long xây hoài bão lớn, đoàn kết sáng tạo xung kích tình nguyện hội nhập và phát triển”. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long cũng đã tặng bức trướng cho đại hội với dòng chữ Tuổi trẻ Vĩnh Long thi đua học tập, lao động sáng tạo, rèn đức luyện tài, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Chiều cùng ngày, Đại hội đã tiến hành bầu 35 đại biểu vào Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2012-2017. Ngày 25/9, Đại hội sẽ công bố kết quả phiên họp đầu tiên của BCH nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2012-2017 và bế mạc./.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *