Bên bờ hạnh phúc

Hôm 19/9, gần 1.000 hộ gia đình ở tỉnh Banteay Meanchey, Tây Bắc Campuchia đã phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng. Nhà chức trách Campuchia cho biết nguyên nhân của đợt lũ lụt lần này một phần là do nước lũ từ Thái Lan tràn qua các tỉnh của Campuchia.
 

Người dân tại các khu vực bị lũ lụt đã được sơ tán tới nơi ở tạm tại một chợ rau quả nằm cách biên giới Thái Lan khoảng 200m.
 

Người dân tại các khu vực bị lũ lụt đã được sơ tán tới nơi ở tạm tại một chợ rau quả.

 

Bộ khí tượng và tài nguyên nước Campuchia cho biết tình trạng nước lũ dâng cao sẽ còn tiếp diễn trong 3 hoặc 4 ngày tới.
 

Theo giới chức Campuchia, vào năm 2011, lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh dọc sông Mekong và tỉnh Siem Reap đã làm 250 người chết và ảnh hưởng tới gần 500.000 gia đình.
 

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *