Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 19/9, Ban Quản lý di tích thuộc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Bình Tân tổ chức Hội thảo khoa học Di tích Đình Thành Lợi.

 

Đình Thành Lợi được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19; thờ Thành hoàng Bổn cảnh; được đời vua Tự Đức thứ 5 cấp sắc phong “Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Chi Thần” vào năm 1852. Ngôi đình tọa lạc tại ấp Thành Tâm, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân. Trải qua thời gian dài, ngôi đình được trùng tu nhiều lần.

Trong những ngày đầu tiền khởi nghĩa chống Pháp, đình Thành Lợi là nơi đặt trụ sở ủy ban kháng chiến hành chánh liên thôn. Trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, ngôi đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho quân – dân Thành Lợi đoàn kết một lòng cùng cả nước đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất đất nước. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (năm 1975), ngôi đình tiếp tục được trùng tu và xây mới nhiều hạng mục, phục vụ cho chính quyền cách mạng; trở thành thiết chế văn hóa tín ngưỡng truyền thống không thể thiếu của nhân dân địa phương. 

 Tại buổi hội thảo, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho việc xây dựng bản thảo lý lịch di tích làm cơ sở để trình cấp thẩm quyền công nhận Đình Thành Lợi là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh.

Công Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *