Bên bờ hạnh phúc

Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hôm 19/9 đã quyết định thực thi chiến lược năng lượng mới bằng cách tiến hành đánh giá định kỳ và thảo luận với chính quyền các địa phương và cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, ông Yukio Edano cho biết toàn bộ nội dung của chiến lược năng lượng mới đã được nội các thông qua và chính phủ sẽ hành động dựa trên chiến lược này.

Lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Quyết định trên được đưa ra sau khi Chính phủ Nhật Bản biên soạn chiến lược mới hôm 14/9, trong đó nêu rõ Tokyo sẽ dốc toàn bộ nguồn lực để chấm dứt việc sản xuất điện hạt nhân vào thập niên 2030. Đây là một thay đổi quan trọng về chính sách của Nhật Bản, quốc gia luôn tìm cách thúc đẩy vai trò của năng lượng nguyên tử trước khi xảy ra thảm họa tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 hồi năm ngoái.
 

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *