Bên bờ hạnh phúc

Ngày 18/ 9, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban thường vụ và các cá nhân trong ban thường vụ Thành ủy theo tinh  thần Nghị quyết 12, Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Đồng chí Nguyễn Văn Diệp, phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.  

 

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã phổ biến nội dung, yêu cầu, phương pháp tổ chức đợt kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết số 12, Hội nghị lần thứ 4, BCH TW Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Để chuẩn bị cho đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban thường vụ Thành ủy Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố qua các thời kỳ, gởi phiếu lấy ý kiến đóng góp của các ban Đảng của tỉnh, Thành phố đóng góp cho tập thể Ban thường vụ và các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy. Kết quả, có 32 tập thể và 19 cá nhân đóng góp ý kiến cho tập thể Ban thường vụ Thành ủy; 8 tập thể và 58 cá nhân đóng góp ý kiến cho các ủy viên ban thường vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị từng ủy viên Ban thường vụ chuẩn bị ý kiến, tập trung đóng góp cho tập thể và các cá nhân trên tinh thần xây dựng, nhằm làm rõ những ưu khuyết điểm, đề ra các giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế. Đồng chí cũng mong muốn sau đợt kiểm điểm, tập thể Ban thường vụ và từng cá nhân trong Ban thường vụ Thành ủy Vĩnh Long phát huy những mặt mạnh, quan tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, để công tác lãnh đạo, điều hành trên các lĩnh vực đạt kết quả cao hơn./.

Trâm Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *