Bên bờ hạnh phúc

Phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính cụ Hồ, nhiệm kỳ 2007-2012, các cấp Hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long luôn tích cực vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

 

Để giúp hội viên nâng cao đời sống, 5 năm qua bằng nhiều hình thức khác nhau các cấp hội cựu chiến binh đã giúp hàng chục ngàn hội viên có điều kiện phát triển kinh tế. Trong đó, Hội đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội triển khai giải ngân hơn 200 tỷ đồng, giúp gần 25.300 lượt hội viên vay với lãi suất ưu đãi; huy động vốn nội bộ giúp nhau không tính lãi hơn 24,8 tỷ đồng để sản xuất, chăn nuôi.

Tổng các nguồn vốn hội huy động 5 năm qua hơn 226 tỷ đồng. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, hội đã phối hợp với trung tâm khuyến nông tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp được trên 330 cuộc, cho hơn 7.000 hội viên tham dự. Nhờ đó, hàng năm hội đã giúp cho 2,7% hộ hội viên thoát nghèo./.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *