Bên bờ hạnh phúc

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa cho biết các chỉ số kinh tế tổng hợp hàng đầu của Canada cho thấy nước này vẫn có đà để tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng sẽ chậm lại trong dài hạn bởi những tác động từ sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là từ Mỹ.
 

Gần đây, hiệu suất của nền kinh tế Canada khá mờ nhạt. Canada đã tụt hai bậc trong bảng xếp hạng về năng lực cạnh tranh toàn cầu và có mức thâm hụt thương mại xấu nhất trong lịch sử của nước này trong tháng 7 vừa qua.

Theo OECD, tăng trưởng kinh tế của Canada trong các quý tiếp theo sẽ chỉ ở mức xấp xỉ 2%. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Canada dự đoán nền kinh tế nước này sẽ được cải thiện đáng kể trong quý cuối cùng của năm, có thể đạt mức tăng 2,4%.
 

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *