Bên bờ hạnh phúc

Tập đoàn dầu khí Anh BP vừa đồng ý bán lại các cơ sở dầu khí trên Vịnh Mexico cho đối tác Plains của Mỹ với giá 5,6 tỷ USD. Thương vụ này là một phần trong kế hoạch bán bớt tài sản của BP để lấy tiền trang trãi cho những tổn thất do thảm họa tràn dầu của giàn khoan Deepwater Horizon cách đây 2 năm.

BP vừa đồng ý bán lại các cơ sở dầu khí trên Vịnh Mexico cho đối tác Plains của Mỹ với giá 5,6 tỷ USD.

 

Trong thương vụ lần này, BP sẽ bán toàn bộ 5 mỏ dầu mà họ đang khai thác, đồng thời nhượng lại cổ phần ở hai mỏ dầu khác trên Vịnh Mexico. Qua đó, BP cũng tiến hành cơ cấu lại hoạt động khai thác dầu khí và thực hiện mục tiêu thu về 38 tỷ USD từ việc bán bớt tài sản trên khắp thế giới đến cuối năm 2013.

Một phần trong khoản tiền trên sẽ được dùng để đền bù thiệt hại trong vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon cũng thuộc Vịnh Mexico hồi năm 2010. BP cho biết họ đang theo đuổi chiến lược toàn cầu nhằm phát huy những điểm mạnh của tập đoàn, trong đó có việc đẩy mạnh phát triển các giếng dầu lớn và hoạt động thăm dò ở những vùng biển sâu.
 

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *