Bên bờ hạnh phúc

Hãng hàng không Air Nigeria của Nigeria đã dừng hoạt động bay quốc tế từ đầu tuần này sau khi công bố kế hoạch cắt giảm 800 nhân công. Hiện công ty này chưa thể giải quyết được khoản nợ 250 triệu USD kể từ khi mua lại đối tác Virgin Nigeria cách đây 2 năm.

Tháng 6 vừa qua, Air Nigeria còn bị cơ quan chức năng nước này cấm bay do không đáp ứng đầy đủ những điều kiện an toàn. Theo giới phân tích, Air Nigeria có thể khôi phục các chuyến bay quốc tế nếu có khả năng giải quyết các vấn đề về nợ.

Theo Hiệp hội Giao thông Hàng không Quốc tế IATA, mối bận tâm lớn nhất đối với các hãng hàng không châu Phi là sự an toàn. Số vụ tai nạn máy bay ở châu lục này hiện cao gấp 9 lần so với mức bình quân trên thế giới.

Việc Air Nigeria dừng hoạt động quốc tế khiến Nigeria chỉ còn 4 công ty hàng không có chuyến bay ra nước ngoài. Trong khi đó, nước này đang xem xét kế hoạch thành lập một hãng hàng không quốc gia.
 

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *