Bên bờ hạnh phúc

Mỹ đã từ chối đề xuất của Israel về việc đặt ra cái gọi là “các giới hạn đỏ” mà Iran không được vượt qua liên quan tới chương trình phát triển hạt nhân của nước này. Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc Israel đang thảo luận với Mỹ về việc đặt ra các giới hạn trên đối với Iran.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland bác bỏ đề xuất đặt ra

giới hạn đỏ đối với Iran

Phát biểu trong buổi họp báo vào đêm qua (10/09), giờ Việt Nam, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Washington vẫn quyết tâm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng ý tưởng về việc đặt ra các giới hạn đỏ là không hữu dụng.

Theo bà Nuland, điều quan trọng nhất hiện nay là tìm cách thuyết phục Iran ngừng chương trình hạt nhân thông qua thương lượng bên cạnh việc tiếp tục gia tăng sức ép lên chính quyền Tehran.

Tuy nhiên, phía Irsael lại khẳng định, mọi tuyên bố ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ trở nên vô dụng nếu không có giới hạn đỏ. Theo giới quan sát, Tel Aviv đang ám chỉ về khả năng phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Thanh Tâm
      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *